Tọa đàm Tư tưởng “Chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thứ hai, 23/03/2026 11:53

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2026), sáng 23-3, tại xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Khoa Học lịch sử thành phố và UBND xã Tây Hồ tổ chức buổi Tọa đàm Tư tưởng “Chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu xem triển lãm ảnh về thân thế, sự nghiệp cụ Phan Châu Trinh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh.

Đến dự buổi tọa đàm có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành địa phương và đại diện gia tộc nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, Tư tưởng lớn “Chi bằng học” của cụ Phan Châu Trinh không chỉ là lời kêu gọi tha thiết của một nhà cách mạng tiên phong đầu thế kỷ XX, mà còn là tư tưởng tiến bộ, vượt thời đại và vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới và hội nhập của Việt Nam ngày nay.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, trong kỷ nguyên hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, tư tưởng của Phan Châu Trinh vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Đà Nẵng - thành phố trẻ, năng động, sáng tạo đang nỗ lực xây dựng trở thành một đô thị thông minh, một trung tâm đổi mới sáng tạo, một điểm đến của tri thức và công nghệ. Thành phố xác định: văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là động lực của sự phát triển, là chìa khóa để thành phố vươn mình mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

“Từ những định hướng phát triển hôm nay, chúng ta càng thêm trân trọng và tự hào khi nhìn về cội nguồn văn hóa hiếu học của quê hương xứ Quảng. Vùng đất này từ lâu nổi tiếng với truyền thống hiếu học, nơi “đất học xứ Quảng” đã sản sinh nhiều nhân tài và chí sĩ yêu nước. Trong hoàn cảnh lịch sử nhiều biến động, người Quảng vẫn xem việc học là con đường lập thân, lập quốc, đề cao ý chí tự lực và tinh thần khai mở tri thức. Truyền thống ấy gặp gỡ sâu sắc với tư tưởng “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh, trở thành động lực thúc đẩy phong trào duy tân, góp phần làm nên một vùng đất giàu bản lĩnh, trọng tri thức và luôn khát vọng vươn lên. Tọa đàm hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tri ân một bậc chí sĩ yêu nước, mà còn là cơ hội để cùng nhau suy ngẫm, trao đổi, và khẳng định giá trị của tri thức trong sự nghiệp phát triển dân tộc”- Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhìn nhận.

Buổi tọa đàm dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Hồng Hạnh -Giám đốc Sở VH-TT và DL, ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố và ông Phan Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Tây Hồ.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, Th.S Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng cho biết, buổi tọa đàm đã thu hút 24 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài thành phố tham dự. Theo đó, 24 tham luận được chia thành ba phần: Một là nguồn gốc lịch sử và giá trị tư tưởng “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh (7 tham luận); hai là Phan Châu Trinh với tư tưởng dân trí và dân chủ (7 tham luận); ba là sức sống của tư tưởng Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên mới (10 tham luận). Cả 24 tham luận đều tập trung vào hai khía cạnh của chủ đề Toạ đàm là Tư tưởng “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh và những dấu ấn trong Phong trào Duy Tân đất Quảng đầu thế kỷ XX; Tư tưởng “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh tiếp tục đồng hành với đất Quảng và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Có thể nói Toạ đàm Tư tưởng Chi bằng học của Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hôm nay là nén hương lòng mà chúng ta đang cùng thắp lên để tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh - danh nhân văn hoá- lịch sử của đất Quảng và đất nước”- Th.S Bùi Văn Tiếng chia sẻ.

T.S Võ Công Trí - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tham gia phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm.
Các đại biểu xem triển lãm ảnh về thân thế, sự nghiệp cụ Phan Châu Trinh.

Sáng cùng ngày, trước khi diễn ra buổi tọa đàm, tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (xã Tây Hồ), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng dự lễ dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo địa phương và đại diện gia tộc nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Nhà yêu nước Phan Châu Trinh - một nhân cách lớn của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp khai dân trí, chấn hưng tinh thần dân tộc và thúc đẩy tiến trình cải cách xã hội.

TRẦN TÂN

Phan Châu Trinh - Nhà yêu nước lớn, một trí tuệ minh mẫn

Từ cuối thế kỷ XX, sau ngày Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, nhiều người Việt Nam với những lý do khác nhau đã lần lượt đến Pháp mưu sinh, theo đuổi những mục đích của mình. Phan Châu Trinh là một người trong số đó nhưng cách ông đi và đến Pháp để làm gì thì rất khác so với nhiều người. Đặc biệt, tại đây, ông được bà con đồng hương gọi một cách trân trọng, trìu mến là

Lãnh đạo Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Sáng 22-3, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2026). Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày mất Nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24-3-1926 - 24-3-2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử dân tộc.

Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án Tu bổ, nâng cấp, mở rộng Di tích Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh theo hướng phân kỳ đầu tư

Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã đến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND xã Tây Hồ cùng các sở, ngành liên quan về đề xuất tu bổ cấp thiết Di tích Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh.

Học tinh thần cụ Phan Châu Trinh

Tháng 3-2026 này sẽ kỷ niệm 100 năm ngày cụ Phan Châu Trinh qua đời. Ngày 24-3-1926, khi cụ Phan từ trần, chỉ ít ngày sau đó, Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung đã xuất hiện một đám tang đông đảo chưa từng có, với hàng vạn người tham gia, trong nhiều ngày. Bất chấp sự ngăn cản của chính quyền thực dân, phong trào làm lễ truy điệu Phan Châu Trinh được tổ chức rộng rãi